Khởi tố hiệu trưởng và 2 cán bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá) và 2 thuộc cấp về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Sáng 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá) và 2 thuộc cấp là Nguyễn Giang Quân (sinh năm 1969, Kế toán trưởng) và Lê Đình Đặng (sinh năm 1989, kế toán viên) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo Nguyễn Giang Quân và Lê Đình Đặng lập khống danh sách học sinh đã bỏ học để đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh. Tổng số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là 4.763.215.000 đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục