Không hình thành tổ chức mới, không tăng biên chế... lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sáng 14-3, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” trực tuyến do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.
Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH
Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dự hội thảo, tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá  Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TPHCM; các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và công an các xã, quận và huyện thuộc TPHCM.

Không hình thành tổ chức mới, không tăng biên chế... lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ảnh 1 Lãnh đạo UBND TPHCM, Công an TPHCM... tham dự hội thảo tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại hội thảo, các đại biểu của các tỉnh, thành phố đã đưa ra nhiều tham luận, ý kiến phát biểu và phân tích cơ sở lý luận lý luận và kinh nghiệm thực tiễn để làm rõ sự cần thiết phải xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an cho biết, những năm qua, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở đã phát huy được vai trò đặc biệt quan trọng. Lực lượng này đã tham mưu trực tiếp cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở, là chỗ dựa vững chắc cho người dân trong đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Không hình thành tổ chức mới, không tăng biên chế... lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ảnh 2 Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an

Trong điều kiện hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngày càng nặng nề hơn. Yêu cầu đặt ra phải tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách và tiếp tục duy trì, xây dựng, củng cố các lực lượng, mô hình, phong trào quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững ANTT ở địa bàn;

Bên cạnh đó, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách; phát huy sức mạnh các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và các lực lượng khác ở cơ sở. Từ phân tích các thành tố cấu thành và phương hướng hoàn thiện cơ sở pháp lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng này.

Đại tá Đỗ Khắc Hưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức sẽ không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động mà tiếp tục sử dụng lực lượng đang hiện có, không làm tăng chi ngân sách, tinh gọn đầu mối. Việc này bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; khắc phục sự chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật.

Không hình thành tổ chức mới, không tăng biên chế... lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ảnh 3 Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của lãnh đạo các địa phương cho rằng, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy rất tốt vai trò của hỗ trợ lực lượng chuyên trách trong bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, hoá giải các mâu thuẫn, phòng ngừa tội phạm.

Chính vì vậy, việc chuẩn hoá lại bằng luật, nhận diện rõ lại các lực lượng không chuyên trách hỗ trợ lực lượng chuyên trách đúng bằng tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và có chính sách hỗ trợ; đồng thời tích hợp với các dự án luật khác thành một thể thống nhất, xuyên suốt là cần thiết…

Không hình thành tổ chức mới, không tăng biên chế... lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ảnh 4 Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên gia đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và khẳng định việc ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là hết sức cần thiết.

 Thứ trưởng Bộ Công an cũng ghi nhận các ý kiến góp ý và cho biết, Bộ Công an, Ban Soạn thảo dự án Luật sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tại hội thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện cho phù hợp trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp sắp tới của Quốc hội khóa XV.

Tin cùng chuyên mục