Không xảy ra tình trạng ùn ứ trong ngày đầu đóng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, từ 24 giờ ngày 10-2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngừng vận hành sau 15 ngày phục người dân dịp tết. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tuần tra điều tiết ngăn chặn những trường hợp lái xe chưa nắm được thông tin đi vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

 Cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh thông thoáng

Theo ghi nhận, cùng ngày, tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, dù không có lực lượng CSGT điều tiết nhưng các phương tiện từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đều lưu thông đi thẳng ra Quốc lộ 1.

Đồng thời, toàn bộ làn đường vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được chặn lại với dải phân cách cứng, phía bên trong cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cả hai chiều đều không có phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, tất cả các điểm nóng về ùn ứ giao thông tuyến Quốc lộ 1, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú và ngã ba An Thái Trung giao thông thông thoáng.

Không xảy ra tình trạng ùn ứ trong ngày đầu đóng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ảnh 2 Nút giao thông cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương - TP Hồ Chí Minh ngày 11-2

Như đã đưa tin, trước đó, kể từ 0 giờ ngày 25-1, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe chạy, phục vụ người dân lưu thông trong 15 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các phương tiện được phép lưu thông 2 chiều, với tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h; thời gian từ 0 giờ ngày 25-1 đến 24 giờ ngày 10-2.

Sau ngày 10-2, tuyến cao tốc này tạm ngừng hoạt động để tiếp tục thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại. Khi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tạm ngừng hoạt động, lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo lộ trình cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, sau đó đi Quốc lộ 1 về miền Tây và ngược lại.

Tin cùng chuyên mục