Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng 16%/năm

Tại buổi “Kết nối doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần thứ II” do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TPHCM tổ chức ngày 31-3, đại diện ban tổ chức cho biết, kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua đã tăng trưởng đáng kể, với tốc độ tăng bình quân hàng năm gần 16%.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thương mại song phương năm 2021 đã tăng gần 37% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt gần 6,3 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt 13 tỷ USD và 2 nước đã đặt mục tiêu đạt 15 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương trong thời gian sớm nhất. Ngành chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông thủy sản, dệt may, da giày, dược phẩm là những lĩnh vực mà Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa để hợp tác và có thể bổ sung tốt cho nhau.

Tin cùng chuyên mục