Kon Tum: Đề nghị hỗ trợ xây cầu bê tông bắc qua sông Đắk Tờ Kan

Ngày 11-1, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản gửi mạnh thường quân, Quỹ Thiện tâm đề nghị hỗ trợ cấp bách xây dựng cầu đi qua thôn La Giông và Ngọc Năng 1 (xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) nhằm đảm bảo tính mạng cho dân khi qua sông.

Theo ông Bùi Thế Toàn, Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Ông, thôn La Giông và Ngọc Năng 1 có 140 hộ dân, 588 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40%. Hai thôn này có diện tích đất trồng mì, cà phê khoảng 200ha. Từ trung tâm xã muốn vào cụm dân cư 2 thôn này phải qua con sông Đắk Tờ Kan với lòng sông khoảng 60m. Trên con sông này, ngành chức năng đã đầu tư xây cầu treo nhưng hiện cầu treo này đã xuống cấp, chỉ đủ xe máy chạy qua.

Bà con muốn vận chuyển nông sản phải liều mình vượt sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến tính mạng và tài sản. Đáng chú ý, vào các tháng mùa mưa, nước sông dâng lên cao nên bà con không thể chở nông sản đi bán, dẫn đến mì bị thối rữa, ảnh hưởng đến thu nhập.

Tin cùng chuyên mục