Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021): Phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021), chiều 19-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân có chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện tầm nhìn chiến lược, sáng tạo, sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đó là kỳ tích trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Con đường mang tên Bác Hồ kính yêu giúp nối liền giữa hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường ác liệt miền Nam, đến các địa bàn xa xôi, khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất mà tuyến đường Trường Sơn trên bộ chưa vươn tới được.

“Những chiến công anh hùng và sự hy sinh cao cả của các lực lượng mở đường vận tải chiến lược mang tên Bác trên Biển Đông mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc. Sự dũng cảm hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ “đoàn tàu không số” đã trở thành bất tử, trở thành huyền thoại cho lớp lớp đời sau ngưỡng mộ, trân trọng và tự hào. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao của những đồng chí, đồng bào đã làm nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, tôi đánh giá cao và tri ân những công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ và đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và làm nên trên con đường vận tải chiến lược huyền thoại trên biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát huy truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Quân chủng Hải quân tập trung xây dựng quân chủng tiến thẳng lên hiện đại như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định. Trong đó, lấy xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nền tảng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân chủng. Với yêu cầu mới, tiếp tục phải bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển để phát triển đất nước…

Hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc

Ngày 19-10, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và TP Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại 26 điểm cầu trong cả nước. Trong đó, điểm cầu chính là TP Hải Phòng, nơi xuất phát của những “con tàu không số”, điểm bắt đầu tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.  

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên con đường huyền thoại đó. Kết quả của hội thảo góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, quyết tâm đoàn kết một lòng vượt qua mọi gian lao, thử thách...; giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc cũng như trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên biển, đảo hiện nay.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 90 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng… Hầu hết các tham luận đi sâu phân tích, luận giải từng nội dung cụ thể, trong đó tập trung làm sáng tỏ Đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Các ý kiến tham luận cũng khẳng định, qua kỳ tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, có ý nghĩa to lớn để vận dụng, phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển Quân chủng Hải quân nói riêng, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ chiến lược bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

                                                                         TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục