Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

“Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập tự do và thống nhất đất nước. Đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế”, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định và gắn Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Ảnh: VGP
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định và gắn Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Ảnh: VGP

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban ngành, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại biểu cựu chiến binh, thanh niên xung phong thuộc Bộ đội Trường Sơn. 

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã nêu bật lịch sử, truyền thống hào hùng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc quyết định mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam; tôn vinh và tri ân công lao của quân và dân ta, nhất là những đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập tự do và thống nhất đất nước. Đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế”, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất lên Quân kỳ Quyết thắng cho Binh đoàn 12. Ảnh: VGP
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Quân kỳ Quyết thắng trao tặng Binh đoàn 12 - đơn vị được thành lập trên cơ sở lực lượng Bộ đội Trường Sơn.

Đồng thời, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Bình Phước.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống lịch sử cách mạng Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục