Kyrgyzstan sẽ không tiếp tục đòi dẫn độ cựu Tổng thống Bakiyev về nước

Chính quyền kyrgyzstan sẽ không tiếp tục đòi dẫn độ cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev từ Belarus về nước, mà ông này có thể bị xét xử vắng mặt. Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng Azimbek Beknazarov, người phụ trách các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp của nước này ngày 14-9.

Sau cuộc chính biến hồi tháng 4 vừa qua ở kyrgyzstan, trong đó chính quyền đã chuyển sang tay chính phủ liên hiệp lâm thời do bà Roza Otunbaiyeva đứng đầu, cựu Tổng thống Bakiép đã rời đất nước và nương náu tại Belarus. Viện Tổng Công tố kyrgyzstan đã hai lần yêu cầu Belarus dẫn độ ông Bakiyev , bị buộc tội tiếm quyền và những tội danh khác, về nước. Minsk cho đến nay vẫn từ chối yêu cầu dẫn độ nói trên.

Phó Thủ tướng Bếchnadarốp cho biết hiện việc điều tra vụ án hình sự về việc sát hại hàng loạt dân thường tại quảng trường Trung tâm thủ đô Biskếch ngày 7-4 vừa qua đã kết thúc và vụ án này sẽ được chuyển sang toà án trước ngày 1-10 tới. Ra hầu tòa với tư cách bị cáo, ngoài cựu Tổng thống Bakiyev , còn có 29 người, trong đó có các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Bakiyev.

TTX

Tin cùng chuyên mục