Thổ cẩm của cộng đồng các dân tộc thiểu số hiện nay rất đa dạng và phong phú về màu sắc, đường nét, đậm đà bản sắc, giàu biểu tượng, biểu đạt các giá trị nhân văn. Đây là di sản văn hóa quý giá cần được bảo tồn và phát triển. Lễ hội nhằm bảo tồn, khôi phục, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng thời giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch và kinh tế.
Lễ hội có những hoạt động chính như: văn hóa thổ cẩm Việt Nam, thực nghiệm dệt thổ cẩm các dân tộc Việt Nam, văn hóa ẩm thực các dân tộc Việt Nam, phục dựng nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, biểu diễn nghệ thuật truyền thống các dân tộc, triển lãm công viên địa chất Việt Nam.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phòng trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số kiểu mới
-
Người đẹp Lý Kim Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu
-
Thương về đóa sen xứ Nghệ
-
Hơi thở của hẻm
-
Có những ngày SEA Games
-
Yêu thương đúng cách
-
Sáng tạo cùng bìa sách
-
Cõi nhớ dựng lên giữa ngày nhòa
-
Họa sĩ Trần Thảo Hiền và những gam màu giao thoa
-
Đường đua nhan sắc: Giá trị thật hay hào quang ảo?