Lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng - Bài 3: Khẳng định giá trị Việt

Bằng trách nhiệm của người trẻ, nhận thức vai trò của mình sau khi được vinh danh, họ đã có cách làm, hướng đi không chỉ tỏa sáng bản thân mà còn giúp cộng đồng hiểu các giá trị sống đẹp, sống có ích. Nhiều tấm gương nay đã vươn ra thế giới để quảng bá một Việt Nam nhân ái, nghĩa tình và luôn kiên cường sáng tạo.

“Cô gái vàng” làng bóng đá

Trở về nước sau gần nửa năm gia nhập đội bóng Lank FC (Bồ Đào Nha) để tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022, nữ cầu thủ Huỳnh Như xuất hiện rạng rỡ khi được xướng danh Quả bóng vàng nữ 2022. Như vậy, đã là lần thứ 5 Huỳnh Như nhận được danh hiệu cao nhất này.

Không chỉ vậy, nữ tiền đạo Huỳnh Như cũng vừa trở thành một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 do Trung ương Đoàn bình chọn. Liên tiếp nhận được các danh hiệu cao quý, Huỳnh Như chia sẻ, đây là vinh dự và cũng là động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến làn gió mới, đáp lại tình yêu thương mọi người dành cho mình.

Năm 2019, Huỳnh Như là một trong 12 gương mặt trẻ được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Trong buổi lễ ấy, đại diện cho các gương mặt, Huỳnh Như bày tỏ, danh hiệu sẽ là động lực để bản thân tiếp tục vững bước hơn nữa và không ngừng khát khao thực hiện những hoài bão, ước mơ trên chặng đường tiếp theo. Và thực tế đã chứng minh sự nỗ lực, cố gắng của “cô gái vàng” trong làng bóng đá trong những tháng ngày sau đó.

Cô gái quê Trà Vinh trưởng thành trong màu áo CLB TPHCM từ năm 2009, đến nay đã giành 7 chức vô địch quốc gia, 4 Cúp quốc gia. Cô cũng nắm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển. Năm 2022, Huỳnh Như giúp CLB TPHCM giành Cúp giải nữ vô địch quốc gia và Cúp quốc gia. Cô là đội trưởng bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, giành vé dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử.

Tháng 8-2022 là mốc thời gian đáng nhớ với bóng đá nữ Việt Nam, bởi lần đầu tiên, một nữ cầu thủ trong nước xuất ngoại thi đấu. Việc Huỳnh Như chuyển đến Lank FC khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tự hào. Huỳnh Như cho biết, khó khăn, bỡ ngỡ nhiều vô kể trong thời gian đầu, nhưng bằng quyết tâm của người trẻ, Như nỗ lực từng phút, từng giờ, bởi Như không muốn đánh mất niềm tin, sự kỳ vọng, tự hào các thầy, đồng đội, gia đình, bạn bè, người hâm mộ dành cho mình.

Đổi lại bao cố gắng, nữ cầu thủ Việt khuấy đảo trời Âu khi có 16 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Lank FC, ghi được 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Như bày tỏ, điều hạnh phúc đối với bản thân chính là đồng đội luôn dành cho cô sự mến yêu, tin tưởng và tôn trọng. Trong mọi điều kiện mình có, Như luôn tranh thủ để giới thiệu đến đồng đội những bài hát, món ăn, phong tục của Việt Nam với mong muốn giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam hòa bình, nhân ái, nghĩa tình.

Chuyến về nước lần này dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Huỳnh Như đã dành thời gian giao lưu truyền cảm hứng cho hơn 2.000 học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM).

Nhìn lại chặng đường đã qua, Như tâm sự với các bạn trẻ: “Chị hiểu trong bóng đá tất nhiên sẽ có thắng có thua. Chị luôn quan niệm thắng không kiêu, bại không nản. Do đó, sau mỗi trận thua chị luôn động viên bản thân: Thất bại là mẹ thành công. Chị luôn tin rằng, sau thất bại thành công sẽ đến với chị”.

Tiếp thêm động lực để người trẻ dấn thân

Cũng luôn nỗ lực để đưa hình ảnh Việt Nam tỏa sáng, vừa qua, tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023, Hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện rạng rỡ nhưng giản dị với trang phục thổ cẩm và vương miện kết từ trái cà phê trên đầu. Với vai trò đại sứ truyền thông của lễ hội, H’Hen Niê đã truyền cảm hứng và quảng bá thương hiệu cà phê Việt đến bạn bè trong nước và cả quốc tế.

Không chỉ vậy, đầu tháng 3, H’Hen Niê cũng rạng ngời diện chiếc áo dài Việt Nam diễu hành cùng hàng ngàn người qua các tuyến đường trung tâm TPHCM để quảng bá áo dài Việt. Và gần đây nhất, nàng hậu xuất hiện giản dị, tay lấm lem bùn đất để cùng mọi người tham gia trồng rừng. Điều ý nghĩa chính nằm ở việc H’Hen Niê dành toàn bộ số tiền mình kiếm được từ quảng cáo trên Facebook để trồng rừng.

Còn nhớ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê từng chia sẻ khi nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2021: Danh hiệu giúp cho H’Hen Niê hiểu rằng phải sống làm sao có ích hơn và đóng góp nhiều hơn cho thành phố. Có một điều thú vị là H’Hen Niê đã nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM khi đang cùng thanh niên tình nguyện hì hục dọn rác bên dòng kênh Tân Trụ, do trong ngày tuyên dương H’Hen Niê đang bận công tác.

Minh chứng cho lời hứa của mình, suốt thời gian qua, H’Hen Niê luôn dành nhiều thời gian cho hoạt động cộng đồng, các chuyến thiện nguyện, cùng tuổi trẻ thành phố xung kích trong nhiều hoạt động. Nhất là trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, H’Hen Niê không ngại nguy hiểm, xông pha góp sức cùng đội hình tình nguyện viên nghệ sĩ để truyền cảm hứng cho mọi người.

H’Hen Niê cho biết, danh hiệu giúp cô thêm động lực dấn thân vì cộng đồng. Chọn lẽ sống cho đi và cống hiến, thay cho sự ích kỷ chỉ biết bản thân mình, H’Hen Niê đã luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động có ích cho xã hội. Với H’Hen Niê, mình còn sức, còn nhiệt huyết, còn tinh thần của người trẻ thì sẽ còn cống hiến.

Ở một vị trí khác, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2017 Mai Hải Yến cũng luôn năng nổ góp sức mình cho các hoạt động. Những ngày này, Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM và Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM đang triển khai chương trình “Tập sự phục vụ nhân dân”, đưa sinh viên về địa phương hỗ trợ chuyển đổi số. Đây là hoạt động chính trong Tháng thanh niên của sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM, được xây dựng và triển khai trên cơ sở lắng nghe ý kiến, mong muốn của sinh viên mà Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM thường xuyên tổ chức.

Mai Hải Yến trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2023

Mai Hải Yến trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2023

Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM từ khi hội vừa thành lập, chị đã tận dụng ưu thế, uy tín của một Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM để đưa tiếng nói của các bạn sinh viên đến với Ban giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cũng như các cô chú lãnh đạo thành phố. Từ những ý kiến đó, chị chuyển thành hành động với những kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, đáp ứng được mong mỏi của sinh viên.

Hai năm sau khi được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, Hải Yến vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hải Yến cho biết, hoạt động Đoàn, Hội, Đội như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Trước khi được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, chị đã tham gia công tác Đội ở trường học.

Bên cạnh thành tích học tập luôn đạt loại xuất sắc, Hải Yến cũng đoạt nhiều giải thưởng của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương. Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu càng tiếp thêm cho Hải Yến nhiều động lực và cả trách nhiệm để hoạt động sôi nổi hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào thanh thiếu niên thành phố, trong đó có vai trò là Chủ tịch Hội đồng trẻ em.

Dưới sự dẫn dắt của Mai Hải Yến, Hội đồng trẻ em TPHCM được đánh giá là hoạt động hiệu quả khi đều đặn tổ chức các kỳ họp với chủ đề rất thời sự như: ô nhiễm môi trường, học lịch sử, phòng chống bạo hành trẻ em, hoạt động văn hóa cho trẻ... Qua đó, các đại biểu trẻ em đã thể hiện nguyện vọng, tiếng nói của mình và chị đã làm thật tốt vai trò là cầu nối, đưa tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em đến lãnh đạo thành phố. Những năm qua, chị đã trở thành niềm tự hào và là nguồn cảm hứng của thiếu nhi TPHCM.

Năm 2006, tại buổi lễ vinh danh gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM lần đầu tiên, cô học trò nhỏ rất đặc biệt Lê Thanh Thúy đang học lớp 11 và đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh ung thư xương để viết tiếp giấc mơ được đến trường, được xướng danh.

Một phóng viên phát hiện được ý chí, nghị lực kiên cường của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy, đã chia sẻ, dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mất đi một chân vì hóa trị, nhưng thay vì bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, Thúy lựa chọn dành khoảng thời gian còn lại của mình để trao đi yêu thương, trở thành nguồn cảm hứng, nguồn động viên cho các bệnh nhi có hoàn cảnh giống mình.

Sau 9 tháng từ ngày được vinh danh gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, Thúy ra đi, nhưng “Ước mơ của Thúy” đã trở thành một chương trình thiện nguyện lan tỏa sâu rộng đến mọi người.

Chương trình đã hỗ trợ kinh phí điều trị cho hàng ngàn bệnh nhi ung thư; trở thành chất keo kết nối những trái tim, nguồn lực để cùng chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhi ung thư, giúp các em có thêm niềm vui, động lực để vượt lên chính mình.

Tin cùng chuyên mục