Được mệnh danh là “Vương quốc hoa kiểng” của ĐBSCL, việc xây dựng và phát triển Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách (đề án) góp phần phục hồi, phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống, khai thác các giá trị văn hóa bản địa, tạo ra tài nguyên du lịch có giá trị mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải tạo môi trường khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài nước.
Hiện đề án đã khởi động, trong đó xây dựng cảnh quan đạt 40% nhiệm vụ năm 2020-2021. Phạm vi của đề án là vòng kết nối 4 ấp: Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa), Lân Đông (xã Phú Sơn), An Hòa (xã Long Thới), Vĩnh Nam (xã Vĩnh Thành). Hiện người dân rất phấn khởi, bày tỏ hy vọng việc sản xuất và đời sống sẽ được nâng lên sau khi đề án hoàn thành.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Gần 1.300 bệnh nhân nghèo được Vinamilk hỗ trợ phẫu thuật tim và mắt
-
Long An phát triển du lịch đặc thù
-
Tây Ninh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp
-
Vốn FDI vào Đồng Nai đang chững lại
-
Tây Ninh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
-
Hậu Giang cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp
-
Đến với lễ hội trái cây miệt vườn Long Khánh
-
Long An: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới
-
Cà Mau phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững
-
Tỉnh Sóc Trăng đứng đầu ĐBSCL về chỉ số hài lòng sự phục vụ hành chính