(SGGP).- Ngày 22-7, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Chúng, SN 1969 ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang 18 năm tù về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Trần Văn Chúng là người chỉ điểm, dẫn đường và tiếp tay trong vụ nổ súng cướp trên 230 lượng vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào tối 5-7-2009.
Trước đó, từ năm 1996, Chúng sang Campuchia thuê đất làm ruộng tại xã Kam-pung-kro-săn, huyện Bô-rây-chol-sa, tỉnh Tà Keo và quen biết với Piêng Trai (SN 1968, xã Kam-pung-kro-săn). Piêng Trai nhờ Chúng “lên danh sách” và làm người dẫn đường cho băng cướp của Trai bàn tính kế hoạch cướp các tiệm vàng Việt Nam nằm dọc biên giới Tây Nam.
Chiều tối 5-7-2009, được Chúng dẫn đường, các đối tượng người Campuchia gồm: Chây Chanh, Sum Siết, Sinh Hêng, Rết, Chhinh Si, Ma Ny đi xe mô tô đến tiệm vàng Quốc Thắng dùng 5 khẩu súng khống chế vợ chồng chủ tiệm vàng rồi lấy đi khoảng 230 lượng vàng. Nghe tiếng tri hô cướp, nhiều người chạy đến hiện trường liền bị bọn cướp dùng súng bắn đe dọa. Sau đó băng cướp tẩu thoát về hướng biên giới Việt Nam-Campuchia.
Đến khu vực xã An Cư (huyện Tịnh Biên), băng cướp bỏ lại xe, theo đường ruộng chạy bộ về Campuchia và chia nhau số vàng đã cướp. Trong khi Trần Văn Chúng chưa nhận được vàng chia thì ngày 9-9-2009, Chúng và đồng bọn đã bị lực lượng Công an An Giang và Công an tỉnh Tà Keo (Campuchia) bắt giữ, thu lại nhiều tang vật trả lại người bị hại.
Đ.TUYỂN