Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26-7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ tưởng niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Cách đây 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn ngày 27-7 hàng năm là Ngày Thương binh toàn quốc, nay là Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây cũng là dịp nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công với cách mạng, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 4 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 26-7. ẢNH: VIẾT CHUNG

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Bộ LĐTB-XH; Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 5 Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục