Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình có công và có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 8-1, Thiếu tướng Phan Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dẫn đầu đoàn công tác UBND TPHCM đến thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 các gia đình có công và có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Củ Chi.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình có công và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình có công và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến thăm gia đình em Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2010, ngụ tổ 11, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), là trẻ mồ côi do dịch Covid-19, Thiếu tướng Phan Văn Rậm ân cần hỏi thăm gia đình người thân em Ngọc Anh.

Thiếu tướng Phan Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, chúc tết gia đình em Nguyễn Ngọc Anh, là trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phan Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, chúc tết gia đình em Nguyễn Ngọc Anh, là trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thay mặt lãnh đạo UBND TPHCM, Thiếu tướng Phan Văn Rậm gửi lời chúc năm mới, chúc em Ngọc Anh cùng người thân đón Tết Quý Mão 2023 vui vẻ, đầm ấm.

Đoàn thăm, chúc tết ông Nguyễn Trung Thành cùng gia đình. Ảnh CHÍ THẠCH

Đoàn thăm, chúc tết ông Nguyễn Trung Thành cùng gia đình. Ảnh CHÍ THẠCH

Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1948, ngụ ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) là người có công tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tiêu biểu, thăm cụ Phùng Văn Thôn (sinh năm 1923, ngụ ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Tại các nơi thăm, Thiếu tướng Phan Văn Rậm ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của ông Thành và cụ Thôn; kính chúc ông Thành và cụ Thôn sống vui, sống khỏe với con cháu và làm điểm tựa để con cháu noi theo.

Thiếu tướng Phan Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, chúc tết cụ Phùng Văn Thôn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phan Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, chúc tết cụ Phùng Văn Thôn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn cũng tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mành (sinh năm 1927, ngụ đường Tỉnh lộ 7, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi). Thiếu tướng Phan Văn Rậm đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới đến mẹ Mành, mong mẹ sống vui, sống thọ và tiếp tục là tấm gương sáng động viên con cháu trong sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm, là hộ nghèo ở huyện Củ Chi. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm, là hộ nghèo ở huyện Củ Chi. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tiếp đó, đoàn tới thăm anh Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1983, ngụ ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) là hộ nghèo trên địa bàn. Tại đây, Thiếu tướng Phan Văn Rậm gửi lời hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới đến anh Tâm cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tin cùng chuyên mục