Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương

Ngày 2-3 Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) tổ chức lễ hội cầu ngư và lễ xuất quân đánh cá đầu năm. Đây được xem là làng biển hùng mạnh nhất nhì miền Trung.

Nghi lễ bắt đầu từ đình thờ Tổ, nơi thờ 7 vị khai canh làng biển từ gần 400 năm trước với các nghi thức chiêm bái dâng tửu, khai trà mong tổ tiên phù trợ mùa đánh bắt 2018 được thuận lợi để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tiếp đó, người dân xã Cảnh Dương rước linh ra Linh Ngư Miếu cách đó 2km làm lễ xuất quân.

Đầu tiên là nghi lễ bái tổ trong đình thờ tổ của làng Cảnh Dương

Tại Linh Ngư Miếu, điệu chèo cạn vùng Cảnh Dương được xướng lên, các tổ đoàn kết nghề cá trong xã dâng hàng chục thủ lợn vào nơi thờ hai vị “thánh biển” là 2 bộ xương cá voi với chiều dài mỗi bộ 26m được vùng Cảnh Dương lưu giữ gần 300 năm, người dân cung kính đặt tên là cá Ông và cá Bà.

Nghi lễ quan trọng nhất trong lễ cầu ngư này là nghi lễ đọc văn tế Thần Ngư.

Một vị cao niên có uy tín nhất được làng cử ra để dâng hương và đọc văn tế. Bài văn tế thể hiện lòng biết ơn sự che chở, nâng đỡ của cá Ông và cá Bà với ngư dân trong những chuyến đi biển, cũng như lời khẩn cầu về một mùa biển yên bình, bội thu. 

Cảnh Dương được xem là một trong những làng biển hùng mạnh nhất nhì miền Trung, nhà cửa san sát, đường sá thiết kế quy hoạch như phố thị, người dân buôn bán tấp nập, đội tàu hơn 400 trăm chiếc đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa…

Năm 2017 nghề biển giúp ngư dân thu được gần 400 tỷ đồng. Năm 2018 Cảnh Dương phấn đấu vượt mức năm cũ để tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

>> Một số hình ảnh Lễ hội cầu ngư tại làng biển Cảnh Dương
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 2 Cung kính bái linh trờ đất cầu mưa thuận gió hòa
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 3 Đoàn nhạc rước bài vị thành hoàng làng
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 4 Bài vị được rước đi hơn 2km ra biển
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 5 Tiếp theo là đoàn diễn xướng thiếu niên
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 6 Thiếu nữ làng đội vật phẩm cung tiến thần biển
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 7 Đội ngư dân với ngư lưới cụ
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 8 Tiểu thương rước trầm cung tiến
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 9 Xe rước cầu ngư vào hội
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 10 Linh Ngư Miếu nơi diễn ra lễ hội cầu ngư 
Lễ hội cầu ngư và xuất quân đánh cá tại làng biển Cảnh Dương ảnh 11 Phía trước là hương án lễ xuất quân năm 2018 mưa thuận gió hòa.

Tin cùng chuyên mục