Lãnh đạo Hồi giáo dòng Sunni của Lebanon Saad al-Hariri ngày 14-5 đã tố cáo Iran đứng đằng sau các vụ bạo động giữa quân chính phủ thân phương Tây và lực lượng Hezbollah đối lập. Ông này cho rằng các hành động trên là khủng bố và cho rằng Iran và Syria thông qua Hezbollah muốn đặt Lebanon dưới sự kiểm soát của hai nước này. Mỹ và Saudi Arabia cũng có cáo buộc tương tự nhưng Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bác bỏ.
Trong lúc đó, tổng số người thiệt mạng trong các vụ giao tranh vừa qua đã làm 65 người chết. Quân đội Lebanon đã tăng cường triển khai tại các khu vực căng thẳng trên cả nước để ngăn chặn bạo lực, lập lại an ninh, trật tự sau gần một tuần giao tranh.
Tình hình tại thủ đô Beirut đã yên tĩnh trở lại, song một số tuyến đường cao tốc, trong đó có đường tới sân bay quốc tế duy nhất của Lebanon, vẫn bị các tay súng Hezbollah phong tỏa. Hezbollah cho biết chiến dịch chống đối của lực lượng này chỉ chấm dứt chừng nào Thủ tướng Fuad Siniora hủy bỏ quyết định trấn áp phong trào này và trở lại bàn đàm phán.
Lãnh đạo khối ủng hộ Chính phủ trong Quốc hội Lebanon tuyên bố không bao giờ đàm phán.
H.Q. (Theo AFP)