Theo AFP, ngày 10-2, ngay sau khi đến thủ đô Male của Maldives, Trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách về chính trị, ông Oscar Fernandez Taranco, đã kêu gọi các bên bình tĩnh và chấm dứt bạo lực.
Cùng ngày, tòa án ở đảo quốc Maldives đã ra trát bắt cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, người cho là bị đảo chính nên đã gây ra hàng loạt vụ bạo động. Tuy nhiên, cảnh sát Maldives cho biết họ vẫn chưa bắt ông Nasheed và đợi tới thời điểm thích hợp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ đã gây sức ép với Chính phủ Maldives đảm bảo an ninh cho ông Nasheed. Mặc dù vậy, bà Nuland cho biết Mỹ vẫn công nhận chính phủ mới của Maldives là hợp pháp và gọi ông Nasheed là cựu Tổng thống.
K.Minh
Các tin, bài viết khác
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2: Thách thức khả năng phòng ngừa của vaccine
-
Mỹ: Xúc tiến điều tra vụ bạo loạn ở quốc hội
-
Thái Lan điều tra nghi án cảnh sát tiếp tay cho bọn buôn người
-
Nội các “tự xử”
-
Nghề hái ra tiền của các cựu tổng thống Mỹ
-
Mỹ ban hành quy định tạm thời về giao dịch công nghệ
-
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng
-
Động đất tại Indonesia: Ít nhất 35 người thiệt mạng
-
Israel thừa USD