Lịch trình đi lại của các bệnh nhân mắc biến thể Omicron tại TPHCM

Liên quan đến việc phát hiện các bệnh nhân mắc biến thể Omicron ngoài cộng đồng, trưa 19-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) có báo cáo nhanh về 3 trường hợp này.

Cụ thể, bệnh nhân Ng.T.N.P. (41 tuổi, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam), ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Ngày 14-1, bệnh nhân P. được xét nghiệm PCR tại Mỹ, kết quả âm tính; ngày 15-1, chị P. từ Mỹ về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, trên chuyến bay BN 5409 trong ngày 7-1 và được đưa đi cách ly tại khách sạn ở Nha Trang. Quá trình cách ly tại đây, bệnh nhân ở một phòng riêng; ngày 9-1 chị P. được xét nghiệm PCR - kết quả âm tính do CDC Khánh Hòa thực hiện.

Bệnh nhân T.D.K. (34 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam) là bác sĩ, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, ngụ tại chung cư Sài Gòn Mia, khu Trung Sơn, Bình Hưng (huyện Bình Chánh); đã tiêm 2 mũi vaccine.

Bệnh nhân T.B.T. (31 tuổi, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam), ngụ chung cư TMDV, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11; đã tiêm 3 mũi vaccine.

Bệnh nhân P.T.N.H. (46 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam), ngụ phường 1, quận Gò Vấp; đã tiêm 2 mũi vaccine.

Ngày 10-1, chị P. bay chuyến VN1345 từ Nha Trang về TPHCM lúc 16 giờ 30; Chị P. được 3 bệnh nhân (T.D.K., T.B.T., P.T.N.H.) đón tại sân bay. Khoảng 17 giờ, chị P. đến nhà chị N. (22 Phan Đình Giót, Tân Bình), sau đó, nhóm 3 người (T.D.K., T.B.T., P.T.N.H.) cùng đi ăn tại nhà hàng Rạn Biển, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến 22 giờ rồi ra về.

Ngày 11, 12, 13-1-2022, chị P. làm việc tại nhà, không gặp gỡ ai, mua thực phẩm qua app Grap. Tối 13-1, chị P. ho khan, rát họng nhẹ; Ngày 14-1, chị P. đến phòng khám Bernard (quận 3) để lấy thuốc uống, sau đó dọn dẹp tại phòng riêng, không tiếp xúc với nhân viên của phòng khám, rồi về nhà.

Cũng trong ngày 14-1, 3 bệnh nhân T.D.K., T.B.T., P.T.N.H. có triệu chứng như chị P. nên khám tại Bernard lấy mẫu gửi Bệnh viện 30-4.

Ngày 15-1, khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hai người là T.D.K., P.T.N.H. đến nhà chị P. để cách ly điều trị tại nhà. Cùng ngày, Bệnh viện 30-4 gửi mẫu của T.D.K., T.B.T., P.T.N.H. qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để chạy giải trình tự gene.

Ngày 16-1, chị P. gọi nhân viên tên Đ. (phòng khám Bernard) đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Chiều cùng ngày, chị P. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do Bệnh viện 30-4 thực hiện, chị P. tự cách ly điều trị tại nhà.

Ngày 18-1, kết qua thu được là 3 bộ gene từ 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã định danh bằng phần mềm chuyên dụng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy, cả 3 bộ gene này thuộc biến thể Omicron (BA.1). Ba mẫu bệnh phẩm này là của 3 bệnh nhân T.D.K., P.T.N.H và P. Hiện cả 3 đang tự cách ly điều trị tại nhà P.

Riêng T.B.T. vẫn ở chung cư TMDV, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11.

Từ kết quả trên, HCDC sau khi điều tra dịch tễ sẽ chuyển 4 bệnh nhân về cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12.

Tin cùng chuyên mục