Liên hiệp quốc đề nghị giúp giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

Ngày 24-6, trong phản ứng đầu tiên, Qatar tuyên bố bản yêu sách gồm 13 điểm mà Saudi Arabia và các đồng minh đưa ra đối với Qatar vượt quá mục tiêu chống khủng bố mà các nước này đề ra, vi phạm chủ quyền của Doha.
Liên hiệp quốc đề nghị giúp giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh
Ngoài ra, việc phong tỏa ngoại giao với Qatar chỉ nhằm tác động đến chủ quyền của Qatar và can thiệp vào chính sách ngoại giao của Doha. 
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên hiệp quốc (LHQ) đã đề nghị đứng ra giúp giải quyết. LHQ hy vọng các nước có thể giải quyết tình hình thông qua đối thoại, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nếu nhận được lời đề nghị của các bên. 
Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, danh sách yêu cầu gồm 13 điểm, trong đó yêu cầu Qatar đóng cửa kênh Al-Jazeera, hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran, đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này. Danh sách cũng yêu cầu Qatar cắt mọi quan hệ với các tổ chức khủng bố, như Tổ chức Anh em Hồi giáo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, phong trào Hezbollah ở Liban. 

Tin cùng chuyên mục