Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022: Cuộc hội ngộ nghĩa tình

Tối 4-8, tại Nhà hát Thành phố đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022. 

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV; Phô Sỷ Keo Ma Ny Vôn, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào…  

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phát biểu chào mừng, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc không chỉ là hoạt động chuyên môn quan trọng có uy tín cao, mà còn là cuộc hội ngộ nghĩa tình, là tình cảm người làm báo phát thanh dành cho TPHCM, nơi cách đây hơn 1 năm đã oằn mình trong cơn đại dịch Covid-19. 
 Nhấn mạnh về ý nghĩa của liên hoan lần thứ XV, trong bối cảnh đất nước đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong Đài Tiếng nói Việt Nam và ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo cách làm mới để linh hoạt chuyển đổi, thích ứng với cách làm báo trong thời kỳ mới.

Với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 có sự tham gia của hơn 600 đại biểu từ 86 đơn vị (gồm 63 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố và các đơn vị trong ngành) với 203 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chuyên đề phát thanh, kịch truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp.

Năm nay, ban tổ chức bổ sung giải “Giọng vàng” dành cho các giọng đọc xuất sắc và 2 thể loại: Kỹ thuật dàn dựng xuất sắc và Ứng dụng nền tảng số.

Lễ bế mạc và trao giải liên hoan diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-8 tại Nhà hát Thành phố.

Tin cùng chuyên mục