
Những chiếc xe buýt cổ hai tầng đỏ chói - màu truyền thống của thủ đô xứ sở sương mù - đã chính thức được loại bỏ theo quyết định của ngành giao thông vận tải Anh.

Xe buýt cổ hai tầng, được biết đến với cái tên "Routemaster" (người chủ tuyến đường) buộc phải ngừng hoạt động sau khi có những phàn nàn rằng sự bất tiện của lối cầu thang lên tầng hai đã gây ra một số vụ tai nạn.
Nhiều giờ trước khi "Routemaster" chấm dứt hoạt động, nhiều người Anh, nhất là người già vốn gắn bó với loại xe buýt này hàng chục năm nay, đã đổ xô ra phố tranh thủ ngồi dạo một vòng cuối cùng trên những chiếc "Routemaster" cũ kỹ, khiến các đường phố của London giống như ngày hội (trong ảnh). Khách du lịch và người địa phương lấy máy ảnh và điện thoại di động chụp lia lịa mỗi khi có "Routemaster" đi qua.
Những chiếc "Routemaster" đầu tiên ra đời từ đầu những năm 1950 nhưng đến năm 1968, loại xe này đã bị ngừng sản xuất. Khác với những chiếc xe buýt hai tầng đời mới có ghế đệm da, cửa lên và cửa xuống khác nhau, đặc biệt có lối lên, xuống dành cho người tàn tật, "Routemaster" có lối lên và xuống cùng nhau, cầu thang lên tầng hai dốc, ghế sắt cũ kỹ và không có lối cho xe lăn.
Do những "khiếm khuyết" về mức độ tiện lợi như vậy nên dù đã gắn bó với đường phố London hơn 50 năm qua, "Routemaster" vẫn phải chia tay với những con đường quen thuộc.
H.N.