Lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi phạm để làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lợi dụng xe vận chuyển hàng thực phẩm thiết yếu để cất giấu ma túy.

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội cho biết đã phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ.

Theo thông tin từ PC04 Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh nên lập chuyên án để điều tra. Trong đó, bước đầu xác định nghi phạm Hoàng Văn Linh (trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị cáo buộc cầm đầu đường dây này.

Trước đó, ngày 3-8, khi chốt chặn ven quốc lộ 6 đoạn qua quận Hà Đông, PC04 Hà Nội thấy Nguyễn Văn Hùng (ở quận Hoàng Mai, mắt xích trong đường dây) đang nhận 3 thùng xốp từ một xe chở hàng nông sản có mã luồng xanh nên ập vào kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, ban chuyên án phát hiện trong các thùng xốp cất giấu 10 bánh heroin cùng hàng trăm gram ma túy dạng đá. Theo công an, số ma túy được nghi phạm trộn lẫn với hoa quả.

Tiến hành mở rộng điều tra, PC04 Hà Nội bắt khẩn cấp Hoàng Văn Linh. Qua khám xét, lực lượng chức nằng tạm giữ hơn 6,1 tỷ đồng và 3 ôtô nghi liên quan vụ án. Nghi phạm Hùng khai số ma túy trên do Linh thuê mình đi nhận.

Theo đánh giá của PC04 Hà Nội, hành vi giấu ma túy trong xe chở nông sản thời điểm này là thủ đoạn tinh vi. Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin cùng chuyên mục