Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 10-4-2022 (tức 10-3 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức long trọng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào người dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2022. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào người dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2022. Ảnh: TTXVN

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương. Cùng dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự lễ còn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ và một số địa phương; người dân từ mọi miền Tổ quốc dự lễ, tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 1 Đoàn nghi lễ diễu hành, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: TTXVN
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Lăng Vua Hùng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên có công dựng nước.
* Tại TPHCM, ngày 10-4 (tức ngày 10-3 âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với chủ đề "Nhớ ơn quốc tổ Hùng Vương" tại Đền Tưởng niệm các vua Hùng ở Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TPHCM (TP Thủ Đức, TPHCM).
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, các quận huyện, TP Thủ Đức và đại diện giới nhân sĩ, trí thức, các tổ chức tôn giáo và đông đảo người dân thành phố.
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 3 Đoàn đại biểu TPHCM cùng đông đảo người dân tham gia Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: hcmcpv
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đã ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các Vua Hùng. Thời kỳ Hùng Vương là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, đã xây dựng nên nền tảng dân tộc, văn hóa, truyền thống Việt Nam. Với niềm tự hào và sức mạnh cội nguồn Bách Việt, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 4 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi lễ
Theo bà Tô Thị Bích Châu, trong giai đoạn mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai giải pháp cải cách hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể như tổ chức gặp gỡ, đối thoại để doanh nghiệp tiếp cận chính sách, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, ứng dụng số để chuyển đổi mô hình, nâng cao hiệu quả; đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, nhà đầu tư có tiềm năng, mời gọi doanh nghiệp đồng hành cùng Thành phố...
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, cha ông, bà Tô Thị Bích Châu kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào thành phố, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; cùng nhau xây dựng, phát triển đời sống nhân dân thành phố. Đồng bào thành phố nguyện sống xứng đáng với công ơn dựng nước của tổ tiên, tiếp tục giữ gìn, vun bồi truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sau phần lễ, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo người dân tham gia các nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương với các phần như diễu hành và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam bộ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, mọi người đã dâng hương, hoa lên bàn thờ các Vua Hùng, tưởng nhớ và tri ân công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.
Tiếp đó, đông đảo các đơn vị, cơ quan, sở, ngành, cùng hàng ngàn người dân TPHCM và du khách thập phương đã về Khu Tưởng niệm các vua Hùng và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 5 Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: hcmcpv
Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động nổi bật như: hội thi gói, nấu bánh chưng; hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng"; hội sách; biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng, trống hội; gian hàng trò chơi dân gian; các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
* Cũng trong ngày 10-4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại Đền thờ Vua Hùng (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 6 Đảng bộ, Chính quyền TP Cần Thơ thực hiện nghi thức dâng hoa
Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố và nhân dân thực hiện các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Trong không khí trang nghiệm, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đọc diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước của các Vua Hùng, đồng thời báo công với tổ tiên trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 7 Dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 8 Du khách đến tham quan chiêm bái
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 9 Hàng ngàn du khách mọi miền đổ về tham quan, chiêm bái nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

TP Cần Thơ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45 của Quốc hội với những chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm, động lực vùng ĐBSCL. 

Kể từ ngày 7-4, Đền thờ Vua Hùng thu hút đông đảo nhân dân các tỉnh, thành phố ở Nam bộ đến tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương.

* Sáng 10-4, tại Công viên Văn hóa Hùng Vương (thị trấn Trảng Bom), UBND huyện Trảng Bom phối hợp với các sở ngành, đoàn thể tổ chức lễ Giỗ Tổ Vua Hùng.

Về dự lễ có đồng chí Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Trảng Bom, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 10 Lễ  dâng hương tại Công viên văn hóa Hùng Vương (huyện Trảng Bom)
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính, bao gồm các nghi thức: Rước bánh chưng, bánh dày, dâng lễ vật, đọc chúc văn tưởng nhớ các Vua Hùng, bày tỏ tấm lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trảng Bom đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, ôn lại công lao to lớn của các Vua Hùng đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; biểu diễn nghệ thuật… 
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 11 Nghi thức rước cờ tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (huyện Trảng Bom)
Sau các nghi thức, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Trảng Bom, đông đảo người dân địa phương và du khách đã dâng hương, tri ân và thể hiện tấm lòng thành kính trong ngày Giỗ Tổ. Qua đó, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ người dân trên địa bàn huyện Trảng Bom nói riêng, Đồng Nai nói chung, nhất là thế hệ trẻ.

* Sáng cùng ngày, tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP Biên Hòa); Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú), đền Thánh Trần Hưng Đạo (phường Xuân Trung, TP Long Khánh), đền thờ Vua Hùng (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc)... cũng diễn ra các hoạt động dâng hương, tri ân công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân. Các hoạt động nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho người dân giao lưu, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong những ngày nghỉ lễ.

* Sáng 10-4, tại Đền thờ Hùng Vương (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Đây là hoạt động thường niên của tỉnh Bình Thuận, có ý nghĩa thiết thực hướng về cội nguồn, tổ tiên, thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công giữ nước. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ người dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã đánh trống khai hội. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương cùng nhân dân trong tỉnh Bình Thuận đã dâng bánh chưng, bánh dày, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 12 Dâng lễ vật lên các Vua Hùng. Ảnh: TÔ LONG
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gồm 2 phần lễ và hội. Phần lễ gồm: Lễ rước kiệu nghinh Tiền hiền từ các di tích, cơ sở tín ngưỡng gồm 8 Kiệu (Kiệu Miếu Hải Tân, Kiệu Vạn Tả Tân, Kiệu Miếu Thanh Tu, Kiệu Vạn Nam Phú, Kiệu Vạn Nam Thuận Thanh, Kiệu Lăng Bắc Hải, Kiệu nghinh Miếu Thanh Minh, Kiệu rước vong linh các anh hùng liệt sĩ); Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Đại tế cổ lễ theo tập tục truyền thống.
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 13 Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận dâng lễ vật lên các Vua Hùng. Ảnh: TÔ LONG
Phần hội được tổ chức từ ngày 25-3 đến ngày 10-4, bao gồm các hoạt động như: Văn hóa, văn nghệ; tổ chức các môn thể thao, các trò chơi, môn thi dân gian như gói và nấu bánh chưng, bánh dày…
Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 14 Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại lễ hội. Ảnh: TÔ LONG
Đền thờ Hùng Vương là ngôi đền thờ Quốc tổ duy nhất ở tỉnh Bình Thuận còn bảo lưu khá đầy đủ các giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể được Nhà nước xếp hạng di tích.
* Sáng 10-4 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại ấp Giao Khẩu (xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo tại Đền thờ Vua Hùng.

Đền thờ Vua Hùng được xây dựng tại đây gần 160 năm. Do thời gian xây dựng khá lâu và đã xuống cấp, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tưởng nhớ về cội nguồn, UBND huyện Thới Bình triển khai dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng trên nền diện tích hơn 2ha với 13 hạng mục công trình. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 30 tỷ đồng.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 15 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (đứng hàng trước) cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau và huyện Thới Bình thấp hương tại Đền thờ Vua Hùng
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lý Minh Vững, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nhắc chúng ta khắc ghi truyền thống tốt đẹp quý báo của tổ tiên, từ cội nguồn thiêng liêng và lòng tự hào của đất nước ngàn năm văn hiến.

“Đồng bào Cà Mau nói chung, huyện Thới Bình nói riêng nguyện sống sao cho xứng đáng với công dựng nước của tổ tiên; tiếp tục giữ gìn và vun bồi truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục xây dựng quê hương đất nước đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn như Bác Hồ đã từng mong ước”, ông Lý Minh Vững chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục