
Các tỉnh cuối nguồn sông Mê Công như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh đã bắt đầu thu hoạch lúa đông-xuân sớm. Năng suất lúa đạt 6,5 – 7 tấn/ha, cá biệt có hộ đạt 8 tấn/ha. Thương lái đã bắt đầu vào mùa thu mua lúa đông – xuân.

Được mùa. Ảnh ĐT
Ngày 3-2, thương lái mua gạo 3.250 - 3.260 đồng/kg, cao hơn trước Tết Nguyên đán 20 - 30 đồng/kg. Tiến sĩ Phạm Sỹ Tân, Viện phó Viện Lúa ĐBSCL, nhận định: Năm nay nông dân ĐBSCL đã tập trung đầu tư khá tốt cho giống lúa thơm Jasmine – nhất là An Giang. Chính vì vậy, đầu ra cho lúa Jasmine sẽ khả quan hơn năm qua. Hiện tại, giá lúa Jasmine cao hơn lúa thường 300 – 500 đồng/kg.
Dự đoán vụ lúa đông – xuân năm nay, nông dân ĐBSCL sẽ trúng mùa, sản lượng có thể đạt trên 8 triệu tấn. Hiện tại, nông dân nên lưu ý các loại bệnh: cháy lá, lép hạt. Với thời tiết hiện nay, rất phù hợp cho lúa đang ở giai đoạn trổ và chín
Trong khi đó, nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc bộ đã ra quân lấy nước đổ ải đợt 2 (kéo dài tới ngày 28-2) để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.
Hai hồ thủy điện Hòa Bình và Thác Bà xả nước cường độ xấp xỉ 1.000m3/giây, để duy trì mực nước sông Hồng tại Hà Nội đạt trên 2,2m. Như vậy, theo Bộ NN-PTNT, sau hơn nửa tháng tổ chức lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất lúa vụ chiêm xuân 2006, từ ngày 15-1 đến nay, khu vực đồng bằng sông Hồng đã lấy nước được khoảng 300.000/600.000 ha, bằng 50% kế hoạch.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, đến ngày 8-2, sẽ xuất hiện đợt triều cường và kéo dài trong khoảng 1 tuần. Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương cần tranh thủ dịp này để lấy nước dự trữ và tổ chức gieo cấy
CAO PHONG-VĂN NGHĨA