Từ khóa: #Luật Quy hoạch

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUOCHOI

Khơi dậy động lực

Bản quy hoạch quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019), đây là lần đầu tiên chúng ta xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia - một việc chưa có tiền lệ, mà theo người đứng đầu Quốc hội, là “rất mới và rất khó”.
ĐB Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại hội trường Quốc hội, sáng 30-5-2022. Ảnh: QUANG PHÚC

Hài hòa giữa yêu cầu phát triển và lợi ích chính đáng của người dân ​

Bày tỏ quan tâm sâu sắc đến vấn đề quy hoạch, ngay từ đầu phiên họp đã có tới 40 ĐBQH đăng ký thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng nay, 30-5. Tham gia phát biểu, ĐB Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, cần ban hành chính sách phù hợp để đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu phát triển và lợi ích chính đáng của người dân.

 

Quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn

Quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn

Việc xây dựng, ban hành Luật Quy hoạch là nỗ lực, cố gắng lớn của Quốc hội, Chính phủ trong việc thể chế hóa Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Khơi thông nội lực đất đai

Lần đầu tiên, vấn đề đất đai được đặt lên bàn Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với đầy đủ các khía cạnh, lại do chính người đứng đầu Đảng đặt ra những câu hỏi đi thẳng vào bản chất của hiện trạng “nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi, thậm chí đi tù cũng vì đất”. 
Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ về chuyên đề giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”

Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Quy hoạch

Chiều 21-4, tại trụ sở Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự đảng Chính phủ về chuyên đề giám sát của Quốc hội “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên làm việc với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Công việc quy hoạch của Hà Nội còn chậm và "khá bộn bề"

Sáng ngày 9-3, tại Nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” có cuộc làm việc với TP Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Điều chỉnh nhiều quy định về lập quy hoạch

Điều chỉnh nhiều quy định về lập quy hoạch

Ngày 4-3, làm việc với đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Quốc hội, lãnh đạo Bộ KH-ĐT đã phản hồi ý kiến của nhiều bộ ngành trước đó về việc quy định chi tiết một số nội dung của Luật Quy hoạch.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, chiều 27-12. Ảnh: TTXVN

Làm tốt quy hoạch tạo động lực tăng trưởng mới

Chiều 27-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn TPHCM kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Thi ý tưởng thiết kế không giam ngầm

Thi ý tưởng thiết kế không giam ngầm

Ngày 21-12, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cùng các sở ngành về việc thực hiện chính sách pháp luật và công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, ông Phan Văn Tuấn, Trưởng phòng khu vực 1, Sở QH-KT, cho biết, hiện sở đang phối hợp UBND quận 1 và các đơn vị liên quan tổ chức thi ý tưởng thiết kế không gian ngầm khu lõi trung tâm quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Kịp thời rà soát pháp luật về đất đai, quy hoạch

Việc Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, bộ ngành liên quan rà soát mâu thuẫn ở các Luật Quy hoạch, Xây dựng… đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của rất nhiều bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa nhận được sự đồng thuận cao

“Điểm danh” các dự án lập pháp chậm tiến độ, chưa đạt được đồng thuận cao

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội lưu ý, việc chuẩn bị một số dự án trình Quốc hội, UBTVQH chưa đáp ứng tiến độ, phải lùi thời gian hoặc chưa tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao như: Luật Máu và tế bào gốc; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Luật Dân số; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…
Bản đồ quy hoạch Nhóm cảng biển số 6 - vùng ĐBSCL. Ảnh: TUẤN QUANG

Cũ hết hạn, mới chưa ra

Dễ thấy là khả năng xảy ra tình trạng quy hoạch cũ hết hạn, mà quy định mới vẫn chưa thể ban hành là rất lớn, tạo ra khoảng trống trong quản lý nhà nước của các bộ và địa phương...