
Ngày 7-11 năm nay không biết sẽ được kỷ niệm sao tại đất nước Nga, quê hương của Cách mạng Tháng Mười?

Những năm trước công cuộc cải tổ và chuyển đổi hệ thống, ngày 7-11 là ngày lễ lớn nhất trong năm. Ở khắp nơi trên đất nước Nga và khắp nơi trên đất nước Liên Xô rộng lớn (bao gồm nước Nga và 14 nước Cộng hòa Xô Viết khác nữa) đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, rợp bóng băng rôn và khẩu hiệu.
Hàng triệu người đã đổ xuống đường để mít tinh kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười. Những khẩu hiệu được hô vang trong những ngày ấy là: Hòa bình! Đoàn kết! Vinh quang những người lao động! Vinh quang Chủ nghĩa Cộng sản! Những khẩu hiệu nói trên đã được hô vang vì hàng triệu người đã tin tưởng sâu sắc vào những giá trị mà chúng chứa đựng.
Ngày nay chúng ta có tin vào những giá trị như vậy nữa hay không? Câu trả lời là có! Hòa bình, đoàn kết muôn đời là những giá trị không hề thay đổi. Và việc vinh quang thuộc về những người lao động cũng vậy.
Còn Chủ nghĩa Cộng sản? Chủ nghĩa Cộng sản với mục tiêu là giải phóng con người, là phát huy mọi tiềm năng về trí tuệ và thể chất của con người, là bảo đảm sự công bằng xã hội sẽ muôn đời bất diệt. Nhiều người cộng sản Việt Nam đã phấn đấu hy sinh là vì một Chủ nghĩa Cộng sản như vậy. Mục đích của Chủ nghĩa Cộng sản và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười là hết sức cao đẹp.
Điều đáng nói là: mục đích và phương tiện là hai chuyện khác nhau. Mục đích cao đẹp phải được thực thi bởi những phương tiện cao đẹp. Rất tiếc, nguyên tắc này đã không phải ở đâu và lúc nào cũng được các nhà thực hành Chủ nghĩa Cộng sản tuân thủ.
Ngược lại, trong không ít trường hợp, người ta đã lấy mục đích để biện hộ cho phương tiện. Và vì vậy không ít những phương tiện xâm hại đến các quyền tự do, dân chủ của con người đã được áp dụng. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm suy giảm sự lôi cuốn của Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Cộng sản.
Tuy nhiên, cách làm như vậy chính là sự phản bội lại các lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, chứ không phải là sự trung thành với chúng.
Với công cuộc đổi mới và hội nhập, chúng ta đang sử dụng những phương tiện tốt đẹp hơn, phù hợp hơn để đưa những lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười vào cuộc sống. Bản chất của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là nhằm bảo đảm quyền làm chủ cho nhân dân lao động, quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng cho mọi người dân. Bạn sẽ gọi một xã hội như vậy bằng tên gì? Bằng tên gì có thể cũng quan trọng. Nhưng bản chất xã hội đó là gì chắc chắn sẽ quan trọng hơn.
TS NGUYỄN SĨ DŨNG