Ngày 6-8, hai mạng xã hội là Facebook và Twitter đã gặp nhiều sự cố sau khi bị các tin tặc (hacker) tấn công. Cuộc tấn công đã làm hàng triệu người thường xuyên sử dụng 2 mạng này không thể thao tác trên tài khoản của họ.
Tin tặc đã thực hiện các cuộc tấn công dưới hình thức “từ chối cung cấp dịch vụ” (DDoS), trong đó nhiều máy tính bị kiểm soát được cài đặt lệnh cùng truy cập đồng thời vào một địa chỉ trang web, khiến cho các máy chủ của Twitter và Facebook bị quá tải và quá trình truy cập bị chậm lại.
Các chuyên gia của Twitter đã khôi phục lại hoạt động của trang web này sau hơn một giờ và tiếp tục bảo vệ Twitter trước những vụ tấn công của tin tặc. Theo ông Biz Stone, đồng sáng lập Twitter, các “hacker” âm mưu làm gián đoạn và phong tỏa những dịch vụ như các ngân hàng trực tuyến, các cổng thanh toán bằng thẻ tín dụng.Tính đến tháng 6-2009, đã có gần 45 triệu người đăng ký sử dụng mạng Twitter, cao gấp 15 lần so với 1 năm trước.
Theo các nhà điều hành mạng Facebook, cuộc tấn công vào mạng này do một blogger người Gruzia gây ra có ảnh hưởng tới nhiều trang web khác nhau. Facebook hiện có 250 triệu người sử dụng. Sau vụ tấn công, những người sử dụng không thể đăng nhập hay gửi bài lên.
K.MINH (Theo Reuters, AFP)