Mâu thuẫn tiền bạc, con trai sát hại mẹ

Sau khi đi ăn uống ở nhà một người quen Hưng và bà Hoa trở về nhà thì mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên cự cãi. Bất ngờ, người con trai dùng kéo đâm chết mẹ rồi bỏ trốn.
Châu Ngọc Hưng tại cơ quan công an.
Châu Ngọc Hưng tại cơ quan công an.

Ngày 1-7, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang giữ đối tượng Châu Ngọc Hưng (38 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân không ai khác chính là mẹ của Hưng - bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo điều tra sơ bộ, tối 29-6, ông Châu Võ Văn (54 tuổi) cùng vợ mình là bà Hoa và con trai Châu Ngọc Hưng tới nhà một người quen ở tổ 5, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để ăn uống.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, mọi người đi tới nhà một người quen khác (cách địa điểm này khoảng 100m) để hát karaoke. Một lúc sau, bà Hoa và Hưng đi về nhà.

Vừa về tới nhà, Hưng và bà Hoa xảy ra mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên cự cãi. Bất ngờ, Hưng dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ, người bà Hoa. Sau đó, Hưng tưởng mẹ chết nên cởi quần áo thay cho bà Hoa.

Khi vừa cởi quần thì bà Hoa cử động nên Hưng hoảng sợ dùng kéo tiếp tục đâm mẹ mình cho tới khi nằm bất động. Sau đó, Hưng đi vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo dính máu trên người rồi bỏ trốn.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, ông Vân trở về căn nhà của gia đình mình thì phát hiện vợ mình là bà Hoa nằm bất động. Chạy lại kiểm tra ông Vân phát hiện vợ mình tử vong ở gần cửa buồng, trên người không mặc quần, có vết đâm ở cổ và nhiều vết máu vương vãi. Ông hô hoán cho mọi người và báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Phước có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định bà Hoa tử vong do bị sát hại bởi nhiều vết đâm trên cổ và người.

Đáng nói, sau khi bà Hoa tử vong thì người con trai là Hưng cũng biến mất. Với những ghi vấn, công an tình nghi Hưng là nghi can gây án nên truy xét.

Chiều 30-6, trinh sát công an phát hiện Hưng đang lẩn trốn ở một quán cà phê tại ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú nên bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục