Máy tính đời đầu của Apple bán được giá 375.000 USD

Apple-1 – chiếc máy tính thế hệ đầu tiên do Công ty Apple thiết kế và sản xuất - đã được mua lại với giá 375.000 USD trong một phiên đấu giá do Nhà đấu giá RR Auction tổ chức ở thành phố Boston (Mỹ) trong tuần này.

Máy tính Apple-1 do Steve Jobs và Steve Wozniak thiết kế (Ảnh : Phys.org)
Máy tính Apple-1 do Steve Jobs và Steve Wozniak thiết kế (Ảnh : Phys.org)

Máy tính Apple-1 do Steve Jobs và Steve Wozniak thiết kế, đầu tiên được bán tại cửa hàng Byte Shop ở Mountain View thuộc bang California hồi những năm 1970 với giá 666,66 USD.

Theo RR Auction, đây không phải lần đầu tiên các máy tính thuộc thế hệ Apple-1 được đấu giá. Tuy nhiên, chiếc Apple-1 được bán nói trên đã được chuyên gia Corey Cohen của Apple khôi phục nguyên trạng ban đầu, kể cả bàn phím và phần mềm, trước khi đấu giá. Hệ thống cũng được kiểm tra và được chứng nhận hoạt động liên tục trong khoảng 8 giờ đồng hồ mà không gặp bất kỳ lỗi nào.

Máy tính Apple-1 từng đặt nền móng cho lịch sử hình thành của doanh nghiệp công nghệ ngàn tỉ USD đầu tiên ở Mỹ. Hiện vẫn còn khoảng 70 máy tính Apple-1 trong tổng số 200 máy ban đầu được Jobs và Wozniak thiết kế và sản xuất thủ công trong giai đoạn 1976-1977. Mức giá cao kỷ lục cho một chiếc máy tính Apple-1 cho đến nay là 905.000 USD, được lập trong một phiên đấu giá năm 2014.

Chiếc máy tính Apple-1 nói trên là một trong số 175 hiện vật thuộc sở hữu của hai nhà đồng sáng lập thương hiệu Apple là Steve Jobs và Steve Wozniak được bán đấu giá trong dịp này. Phiên đấu giá đặt trước được bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 24-9; buổi đấu giá trực tiếp diễn ra ngày 25-9; và công bố giá bán cuối cùng vào ngày 26-9.  

Tin cùng chuyên mục