Mexico giảm giá điện

Tập đoàn Điện lực Mexico (CFE) thông báo bắt đầu áp dụng chương trình giảm giá điện sinh hoạt cho người dân tại 20 bang có nền nhiệt mùa hè thường xuyên duy trì ở mức trên 30°C do tình trạng nắng nóng cực đoan.

Theo Mexico News Daily, việc giảm giá điện nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với người dân trong bối cảnh hóa đơn điện tăng cao do đa số hộ gia đình phải duy trì việc sử dụng điều hòa trong thời gian dài để tránh nóng. CFE sẽ giảm giá điện sinh hoạt trong giai đoạn từ tháng 5 đến hết tháng 10 và sẽ được tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo.

Chương trình chỉ áp dụng cho các hộ gia đình, không áp dụng với các đối tượng khác như hộ kinh doanh cá thể, công ty, nhà xưởng, nhà máy cũng như các cơ quan chính quyền.

Trước đó, ngày 29-6, Bộ Y tế Mexico thông báo nước này ghi nhận 1.559 ca nhập viện liên quan đến đợt nắng nóng thứ 3 kéo dài trong giai đoạn nửa cuối tháng 6-2023, trong đó có 112 ca tử vong. Trong đợt nắng nóng này, nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua với nhiệt độ dao động từ 40-45°C.

Tin cùng chuyên mục