Miền Bắc tăng nhiệt trước khi xảy ra hiện tượng nồm ẩm

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh thứ 8 của mùa đông này đang bắt đầu suy yếu dần từ hôm nay 5-1, đồng nghĩa nền nhiệt ở miền Bắc sẽ bắt đầu nhích lên dần từ ngày 7 và 8-1.

Dự báo đến ngày 9-1, đỉnh nhiệt ở miền Bắc vào buổi trưa có thể lên tới 28 độ C. Vì vậy, cảm giác giá rét sẽ không còn, do trời có nắng nên không khí ấm áp sẽ bao trùm, một số nơi có thể cảm giác nóng (tùy cơ địa của mỗi người).

img-4892-5110.jpeg
Sáng nay 5-1, Hà Nội 18 độ C. Dự báo nền nhiệt sẽ tăng dần trước khi xảy ra nồm ẩm. Ảnh: VĂN PHÚC

Sau đó, từ ngày 10-1 trở đi, Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng Bắc bộ, khu Đông Bắc bộ sẽ chuyển sang hình thái mưa phùn, mưa rào rả rích, trời âm u gần như cả ngày, kèm theo tình trạng nồm ẩm.

Đây là kiểu thời tiết khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì nồm ẩm làm ngưng đọng nước trên mặt sàn nhà, trong bếp, phòng ngủ, thậm chí trên mặt tường nhà…

img-4224-1438.jpeg
Mùa đông ở Hà Nội thường có những ngày mưa phùn, đường sá ướt át cả ngày. Ảnh: VĂN PHÚC

Nguyên nhân do có một đới gió đông của áp cao lạnh lệch đông (đưa lượng hơi ẩm lớn ngoài biển vào đất liền, độ ẩm lớn có thể lên tới 90% - nhưng không thoát lên được do sương mù, tầng mây thấp).

Nồm ẩm ở miền Bắc thường xảy ra vào khoảng tháng 2 và 3 hàng năm (sau Tết Nguyên đán), nhưng một số năm gần đây, hiện tượng này xảy ra trái với quy luật (sớm hơn, trước Tết Nguyên đán, chia làm nhiều đợt).

Tin cùng chuyên mục