

Điểm tiếp nhận hồ sơ tại PC 13 Công an TPHCM luôn đông người. Ảnh: C.D.
Tin từ Tổng cục Cảnh sát ngày 27-12 cho hay, sau 2 tháng thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý hộ khẩu mới, việc thực hiện chính sách này vẫn còn nhiều vướng mắc.
Đến nay, mới có 12 địa phương có văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện là Hà Nội, TPHCM, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Tây, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Huế, Gia Lai và Đắc Lắc. Trong khi đó, những tỉnh đã có kế hoạch, có chỉ thị triển khai nhưng vẫn còn vướng mắc, thiếu sót gây phiền toái cho dân.
Chẳng hạn, Hà Nội, Hải Phòng đã phân cấp ngược, đưa một số trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của công an quận, huyện lên công an thành phố. Ngược lại, một số địa phương thuộc Tây Nguyên và Đông Nam bộ chưa thực hiện phân cấp việc đăng ký hộ khẩu về cấp xã như quy định. Việc giải quyết cấp hộ khẩu cho dân cũng quá chậm.
Chẳng hạn, Hà Nội và TPHCM chỉ trong 1 tháng đã có 35.775 trường hợp đến làm thủ tục, nhưng chỉ tiếp nhận được 16.354 hồ sơ, trong đó, số đã giải quyết, trả kết quả cho dân chỉ đạt 30% số hồ sơ tiếp nhận.
Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Cảnh sát yêu cầu công an các tỉnh, thành phố tiến hành ngay các khóa tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ; tham mưu cho chính quyền để lên kế hoạch, tổ chức thực hiện chính sách mới này; kịp thời chấn chỉnh tình trạng phân cấp chưa đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm của các lực lượng công an trong tổ chức thực hiện.
Lãnh đạo các đơn vị công an phải xây dựng cơ chế thích hợp, khả thi để phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, kiên quyết loại bỏ thái độ cửa quyền, hách dịch trong công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu ª
KIẾN QUỐC