Một ngư dân Quảng Ngãi rơi xuống biển tử vong

Chiều 6-11, UBND phường Phổ Vinh đã đến động viên gia đình ngư dân Võ Ngọc H. (sinh 1975, tổ dân phố Đông Thuận, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị rơi xuống biển tử vong.

Trước đó, vào ngày 22-10, tàu cá QNg-94220TS do ông Trần Minh Tây (sinh 1985, tổ dân phố Thạch Bi 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Sa Huỳnh để ra vùng biển Đà Nẵng hành nghề lưới kéo. Trên tàu có 5 thuyền viên, trong đó có ngư dân Võ Ngọc H.

Khoảng 20 giờ ngày 3-11, tàu cá neo đậu để ngư dân nghỉ ngơi, đến khoảng 4 giờ sáng ngày 4-11, ông Tây gọi thuyền viên thức dậy để hành nghề thì không thấy ông Võ Ngọc H. trên tàu, nghi ông H. bị rơi xuống biển nên các thuyền viên tổ chức tìm kiếm.

Sáng ngày 6-11, tàu cá QNg-94220 đưa thi thể ngư dân gặp nạn vào bờ

Sáng ngày 6-11, tàu cá QNg-94220 đưa thi thể ngư dân gặp nạn vào bờ

Khoảng 18 giờ ngày 5-11, mọi người tìm thấy thi thể ông H. Đến sáng ngày 6-11, tàu cập cảng cá Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Chủ tàu đã bàn giao thi thể ông H. cho cơ quan chức năng và gia đình.

Tin cùng chuyên mục