Ông Nguyễn Văn Tư ngụ tại ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày, Bến Tre vừa tặng 50kg tiền cổ quý giá cho bảo tàng tỉnh này. Hầu hết tiền cổ có hình vuông hoặc tròn, ở giữa có lỗ xâu, được ông Tư phát hiện trong lúc đào ao nuôi cá. Ông Tư còn phát hiện thêm kế bên hũ đựng tiền có 1 bình bằng gốm đựng vôi ăn trầu và 1 thanh đao đã gỉ sét dài 55cm.
Theo Bảo tàng tỉnh Bến Tre, 50kg tiền cổ do ông Tư phát hiện, được đúc bằng đồng pha kẽm hoặc chì, số tiền này có thời gian lưu hành từ thế kỷ XI đến gần giữa thế kỷ XIX (từ năm 1010 đến 1819). Tiền được chia ra nhiều tên gọi ứng với các triều đại như sau: Thiên Thánh Nguyên Bảo (nhà Lý); Thiệu Phong Bình Bảo (nhà Trần); Thánh Nguyên Thông Bảo (nhà Hồ); Cảnh Hưng Thông Bảo, Chiêu Thống Thông Bảo và Thái Hòa Thông Bảo (nhà Lê); An Phát Thông Bảo (nhà Mạc); tiền Quang Trung và tiền Cảnh Thịnh (thời Tây Sơn); tiền Gia Long (nhà Nguyễn thời Nguyễn Ánh), trong đó tiền Cảnh Hưng (nhà Lê) chiếm gần 60%. Bên cạnh tiền cổ Việt Nam còn có 50 đồng tiền cổ của Trung Quốc: Càn Long Thông Bảo (nhà Thanh) và Khai Nguyên Thông Bảo (nhà Đường).
T.M.T
Các tin, bài viết khác
-
3 “ngọc nữ” điện ảnh Việt quy tụ trong phim 1990
-
Đêm nhạc Phó Đức Phương được trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2020
-
Travel Blogger Lý Thành Cơ ra mắt sách chia sẻ bí quyết du lịch một mình
-
Mang câu chuyện lịch sử tới lễ hội áo dài
-
Nhất Sinh và những khúc ca ngọt ngào, chân quê
-
Khi Phan làm truyện tranh
-
Khoảng trống yêu thương
-
Khiêu vũ ở công viên
-
Cùng con đọc sách Việt
-
Lộ diện quán quân Dự án làm phim 48 giờ 2020