Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Thừa Thiên – Huế

Mưa to và gió lớn kéo dài từ chiều 25 đến ngày 26-5 đã gây ngập úng, làm vỡ nhiều đoạn đê tại tỉnh Thừa Thiên –Huế. 
Nỗ lực cứu hộ tàu cá TTH-9166 bị chìm xuống biển
Nỗ lực cứu hộ tàu cá TTH-9166 bị chìm xuống biển

Chiều 26-5, thống kê chưa đầy đủ từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu tỉnh Thừa Thiên –Huế cho biết, mưa to và gió lớn kéo dài từ chiều 25 đến ngày 26-5 khiến tuyến đê Hà Giá ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc bị vỡ một đoạn dài 30m; đập Quan tại thị trấn Phú Lộc vỡ nửa thân đập. Ngoài ra, tàu đánh cá mang số hiệu TTH-9166 của ông Đỗ Văn Sỹ, trú ở huyện Phú Vang đang neo đậu tại đồn Biên phòng Vinh An (Phú Vang) bị sóng biển đánh đứt dây neo và bị chìm.

Bộ đội biên phòng cùng với người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ chiếc tàu gặp nạn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu tỉnh Thừa Thiên –Huế cũng đã có công điện chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích vụ đông xuân bị ngập lụt; triển khai vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ đề ra; đồng thời cảnh báo giông, lốc, sét và gió giật mạnh để người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cùng ngày, ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trên địa bàn còn khoảng 35ha trong tổng số diện tích lúa Đông xuân 4.000 ha chưa gặt nằm ven sông Bồ bị ngập từ 0,3-0,4m gây ảnh hưởng khoảng 30% năng suất. Trước mắt, địa phương đang chỉ đạo các HTX tăng cường đắp bờ bao, huy động các máy bơm dầu để "giải cứu" lúa đông xuân. Các diện tích bị ngập đa số nằm ở các HTX bị ảnh hưởng triều cường từ đầu vụ Đông xuân 2016-2017, phải gieo sạ lại nhiều lần khiến chậm khung lịch thời vụ.

Tin cùng chuyên mục