Gần 150 tác phẩm tham gia cuộc thi có chất lượng khá đồng đều, được đầu tư công phu cả về nội dung, hình ảnh và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm giới thiệu hình ảnh nghệ nhân, nông dân, hợp tác xã bền bỉ giữ nghề, tạo việc làm, bảo tồn bản sắc văn hóa và thích ứng với thị trường.
Ban tổ chức trao 22 giải cho các tác giả. Cụ thể, ở thể loại bài viết, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ở thể loại phóng sự truyền hình, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.
Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Vấn đề đặt ra đối với ngành nghề nông thôn trong giai đoạn hiện nay là đổi mới để thích ứng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Muốn làm được điều đó, cần sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nghệ nhân, người dân trong việc gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.