Mua vé tham quan phố cổ Hội An: Khách quốc tế giảm 50%, khách Việt chỉ 10% so với cùng kỳ

Sáng 22-2, Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có buổi khảo sát và làm việc để nắm tình hình khách du lịch tại Hội An, đồng thời tiếp xúc và trao đổi thông tin với du khách trong nước và quốc tế tại phố cổ Hội An.
Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Văn hóa thông tin báo cáo về thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra; công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại cơ sở kinh doanh; công tác phòng chống dịch tại các điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú…
Quang cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Hội An cho biết, thông tin từ các doanh nghiệp du lịch, tình trạng hủy phòng đã đặt vào cuối tháng 2, tháng 3, tháng 4 rất nhiều, khoảng hơn 50%. Khách lưu trú hủy từ tất cả các thị trường và vẫn còn đang bị tiếp tục hủy. Các doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp đang có kế hoạch cho nhân viên nghỉ phép, nghỉ không lương, tăng ngày nghỉ trong tuần... để giảm tải chi phí.

Hầu hết các doanh nghiệp đều có kiến nghị đề xuất Trung ương, tỉnh có chính sách hỗ trợ về lãi suất vay ngân hàng, thời gian trả lãi ngân hàng, gia hạn kéo dài thời gian phải nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động mà không tính lãi, gia hạn thời gian nộp thuế....

Mua vé tham quan phố cổ Hội An: Khách quốc tế giảm 50%, khách Việt chỉ 10% so với cùng kỳ ảnh 2 Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói chuyện với khách quốc tế trong sáng 22-2 tại phố cổ Hội An
Theo ông Lê Trí Thanh, Hội An giữ được khách lưu trú, số lượng khách tham quan, mua sắm giảm nhiều, nhất là khách nội địa giảm khoảng 80%, khách châu Âu giảm còn khoảng 60%, đây là điều đáng quan tâm. Qua đánh giá cho thấy Hội An rất tích cực chủ động trong công tác phòng ngừa theo đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, của ngành y tế. Không có trường hợp đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.

“Trong khó khăn, chúng ta phải "biến nguy thành cơ", giữ gìn hình ảnh của Hội An trong con mắt của bạn bè quốc tế. "Chống dịch như chống giặc", không nên quá cực đoan vì hậu của cuộc chiến chống dịch rất dài. Hội An đang là điểm sáng trong việc thu hút du khách. Chúng ta không được chủ quan, buông lỏng trong công tác phòng chống dịch, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa các biện pháp phòng ngừa, ứng xử văn minh, văn hóa, phải giữ được nét Hội An nhân tình, thuần hậu, trong khó khăn vẫn sáng ngời tính nhân văn”, ông Lê Trí Thanh nói.

Mua vé tham quan phố cổ Hội An: Khách quốc tế giảm 50%, khách Việt chỉ 10% so với cùng kỳ ảnh 3 Du khách tham quan phố cổ Hội An sáng 22-2
Tại Khu di sản TP Hội An, bình quân mỗi ngày có hơn 3.000 khách quốc tế và dưới 100 khách Việt Nam mua vé tham quan (khách quốc tế giảm hơn 50% và khách Việt Nam chỉ bằng 10% cùng kỳ).
Tại Làng gốm Thanh Hà, mỗi ngày chỉ khoảng 500 khách quốc tế (giảm khoảng 80% so cùng kỳ). Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách lưu trú, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu (ước công suất sử dụng phòng đạt gần 50%). 

Tin cùng chuyên mục