Mỹ cảnh báo về quan hệ với Saudi Arabia

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ có những hậu quả đối với quan hệ Mỹ - Saudi Arabia sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+) thông báo sẽ cắt giảm sản lượng dầu. 
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thái tử Arab Saudi Mohammad bin Salman trong một cuộc gặp gần đây. Ảnh Getty Images
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thái tử Arab Saudi Mohammad bin Salman trong một cuộc gặp gần đây. Ảnh Getty Images

Trước đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đầy quyền lực Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng Mỹ phải lập tức đóng băng mọi hợp tác với Saudi Arabia, kể cả việc mua bán vũ khí.

Theo Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ và Quốc hội sẽ đánh giá lại chính sách với Saudi Arabia trong thời gian tới.

OPEC+ đã công bố kế hoạch cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày. Mỹ cáo buộc nhiều thành viên OPEC+ đã làm lợi cho Nga thông qua quyết định này vì Moscow luôn phản đối phương Tây ra mức trần đối với giá dầu của Nga.

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Saudi Arabia đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm sản lượng dầu.

Tin cùng chuyên mục