Mỹ đối mặt với khủng hoảng nợ nghiêm trọng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng nếu các nhà lập pháp không nâng giới hạn vay, đồng thời cho rằng nước này sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế.
Mỹ đối mặt với khủng hoảng nợ nghiêm trọng

Theo trang tin Axios, bà Yellen đánh giá cuộc khủng hoảng nợ “sẽ rất tàn khốc” và là “một thảm họa”. Mỹ đã đạt đến giới hạn vay kỹ thuật khoảng 31.400 tỷ USD vào đầu tháng 1, nhưng bà Yellen đã có thêm các biện pháp cho phép chính phủ liên bang thanh toán các hóa đơn cho đến khoảng tháng 6.

Trước đó, các nhà lập pháp phải đồng ý dỡ bỏ hoặc đình chỉ trần nợ để chính phủ nhận khoản nợ mới. Theo bà Yellen, tác động của việc vỡ nợ đối với nền kinh tế Mỹ và thế giới sẽ gây ra một “cuộc khủng hoảng tài chính”.

Tin cùng chuyên mục