Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Sudan

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23-4 cho biết, quân đội nước này đã sơ tán khoảng 100 nhân viên chính phủ và những người phụ thuộc khỏi thủ đô Khartoum, Sudan, đồng thời cho biết thêm Washington đã đóng cửa đại sứ quán.

Theo Reuters, nguyên nhân đưa ra quyết định này là do tình trạng giao tranh ngày càng tăng ở Sudan làm hơn 100 người chết. Các công dân nước ngoài khác cũng đã được sơ tán khỏi cảng Biển Đỏ ở Sudan cùng ngày. Liên hiệp quốc và nhiều nước kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự Sudan tôn trọng lệnh ngừng bắn, mở lối đi an toàn cho dân thường chạy nạn và cung cấp viện trợ cần thiết.

Sudan đột ngột xảy ra giao tranh giữa các phe phái quân sự từng là đồng minh trong cuộc lật đổ nhà độc tài Omar al-Bashir cách đây 4 năm. Cuộc xung đột đã phá vỡ các kế hoạch khôi phục chế độ dân sự, đẩy một quốc gia vốn đã nghèo khó đến bờ vực của thảm họa nhân đạo và có nguy cơ lan rộng khi các cường quốc bên ngoài tham chiến.

Tin cùng chuyên mục