Mỹ lại cảnh báo Iran về "thời hạn chót"

Ngày 22-12, Nhà Trắng đã nhắc lại thời hạn chót mà Mỹ đặt ra với Iran bằng cảnh báo rằng Teheran có thể phải đương đầu với biện pháp trừng phạt mới nếu hết tháng 12-2009 vẫn không chấp nhận một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs đã đưa ra lời cảnh báo trên chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bác bỏ thời hạn chót do Mỹ đề ra. Ông Ahmadinejad  nhấn mạnh rằng Mỹ không có quyền áp đặt thời hạn chót cho Iran, và Iran cũng không e ngại lệnh trừng phạt. Ông nói: "Phương Tây có thể đặt ra bao nhiêu thời hạn chót thì tùy, song điều này không làm Teheran bận tâm. Iran chỉ chấp nhận đàm phán nếu Mỹ và phương Tây tôn trọng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng như chấm dứt việc gây sức ép và đe dọa nước này.

Thỏa thuận do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) soạn thảo nhằm thu hẹp kho urani đã được làm giàu của Iran, qua đó giải tỏa hoài nghi của phương Tây rằng Teheran có thể sử dụng nguyên liệu này để sản xuất vũ khí hạt nhân. Song Iran đã bác bỏ dự thảo này, yêu cầu việc trao đổi nhiên liệu hạt nhân phải diễn ra đồng thời và được thực hiện trong lãnh thổ Iran. Chính quyền Mỹ đã đặt thời hạn tới cuối năm 2009, Iran phải có câu trả lời.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục