Mỹ quyết rút chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu khỏi Trung Quốc

Sau khi cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế mới tới 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 370 tỷ USD (do liên quan cách xử lý dịch Covid-19), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh sáng kiến nhằm rút những chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu khỏi Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN
Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan khác của Mỹ đang tìm biện pháp nhằm thúc đẩy các công ty loại bỏ cả nguồn cung và sản xuất khỏi Trung Quốc, thay vào đó là các nước khác “thân thiện hơn”. Trong số những biện pháp này có các ưu đãi về thuế và trợ cấp đang được cân nhắc. Hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cho biết, đây là vấn đề then chốt với an ninh Mỹ và chính phủ sẽ sớm thông báo biện pháp mới.

Tin cùng chuyên mục