Mỹ: Số lượng nhà ở xây mới tăng cao kỷ lục

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số lượng nhà ở dành cho một hộ gia đình được khởi công xây dựng trong tháng 5 đã ghi nhận mức tăng hàng tháng cao nhất trong hơn 30 năm, dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất có thể đang chuyển biến tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tạm dừng tăng lãi suất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng nhà ở được khởi công xây dựng trong tháng 5 là 1,631 triệu căn, tăng mạnh so với mức 1,34 triệu căn của tháng 4 và là mức cao nhất kể từ tháng 4-2022. Mức tăng 291.000 căn nhà được khởi công xây dựng mới là mức tăng cao nhất kể từ tháng 1-1990.

Trong khi đó, số lượng giấy phép xin xây dựng trong tháng 5 cũng tăng 5,2%, lên mức 1,491 triệu giấy phép, mức cao nhất kể từ tháng 10-2022. Số lượng giấy phép xây dựng các dự án nhà ở dành cho một gia đình tăng 4,8%, trong khi nhà ở dành cho nhiều hộ gia đình tăng 7,8%.

Tin cùng chuyên mục