(SGGPO).- Theo BBC, lãnh đạo đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã dừng chiến dịch tranh cử vì kiệt sức.
Người phát ngôn của bà cho biết bà bị hạ huyết áp, nôn mửa sau buổi vận động tranh cử ở thành phố Myeik. Trong các cuộc vận động tranh cử trước đó ở miền Bắc Myanmar, bà Suu Kyi cũng đã ngã bệnh và bác sĩ đã khuyên bà nghỉ ngơi.
![]() |
Bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc vận động tranh cử |
Còn chưa đầy 1 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử bổ sung 48 ghế tại Quốc hội Myanmar (vào ngày 1-4), việc bà Suu Kyi ngừng cuộc vận động tranh cử vào lúc này có thể gây thất vọng cho các ủng hộ viên của bà.
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên bà tham gia ứng cử kể từ năm 1990. Lúc đó, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành chiến thắng nhưng không được chính phủ quân sự chuyển giao quyền lực và bà bị quản thúc cho tới khi chính phủ dân sự Myanmar thực hiện cải tổ chính trị, cho phép bà ra tranh cử.
Mỹ và EU đang chờ đợi sau cuộc bầu cử này mới có thể tính đến chuyện dỡ bỏ cấm vận Myanmar mà họ đã áp đặt từ năm 1990.
K.MINH
Các tin, bài viết khác
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ
-
Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc
-
Thông điệp chia tay của đệ nhất phu nhân Mỹ
-
Ấn Độ xét tăng thuế nhập khẩu đến 10%
-
Nhà hàng thuần chay ở Pháp giành được sao Michelin
-
Eurozone điều phối kế hoạch phục hồi kinh tế
-
Nguy cơ đại dịch đói cận kề