

Nhân Ngày chống tham nhũng của LHQ (9-12), Tổ chức minh bạch quốc tế (Transparency International - TI) đã công bố kết quả thăm dò cho thấy nạn tham nhũng trên thế giới tiếp tục gia tăng.
Theo kết quả này, đa số các nước (48/69 nước được thăm dò) bị tham nhũng hoành hành trầm trọng hơn trong vòng 3 năm qua.
Nhìn chung, các đảng phái chính trị được xem là những tổ chức tham nhũng nhiều nhất. Tại Trung và Đông Âu, các quan chức hải quan được xem là những người tham nhũng nhiều nhất, trong khi tại châu Phi, cảnh sát và giới thực thi pháp luật đứng đầu danh sách những gương mặt tham nhũng.
Cuộc thăm dò còn cho thấy, việc đưa hối lộ không hạn chế trong một khu vực nào trên thế giới, đặc biệt phổ biến tại Trung và Đông Âu, châu Phi và Mỹ Latinh. Có hơn 30% hộ gia đình tại Cameroon, Paraguay và Mexico phải đút lót trong năm 2004. Tại 22 nước khác, đa số là các nước đang phát triển, con số này từ 11% đến 30% trong đó có cả Hy Lạp và Cộng hòa Czech.
Người dân tại châu Phi có tỷ lệ đưa hối lộ cao nhất so với thu nhập. Dẫn đầu trong số này là Cameroon, Ghana và Nigeria, nơi mà tiền đưa hối lộ chiếm 20% thu nhập bình quân đầu người quốc gia.
Theo TI, các nhà lãnh đạo các nước có thể chống tham nhũng nếu có nỗ lực. Hiệp ước chống tham nhũng của LHQ được 137 quốc gia ký kết sẽ có hiệu lực vào ngày 14-12-2005. Theo Giám đốc điều hành TI David Nussbaum, cần có hệ thống giám sát để đảm bảo các nước thực thi hiệp ước này chứ không chỉ đơn giản ký kết rồi để đó.
V.M. (Theo Reuters)