Nâng cao kỹ năng, phương thức tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Sáng 28-3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ dựng video clip, viết tin bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho hơn 100 cán bộ tuyên giáo, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn huyện Bình Chánh. Tham gia báo cáo nội dung chuyên đề tập huấn này là các nhà báo có kinh nghiệm thực tế của Báo SGGP và Đài Truyền hình TPHCM.

Phóng viên Đài Truyền hình TPHCM hướng dẫn kỹ năng sản xuất video trong môi trường chuyển đổi số
Phóng viên Đài Truyền hình TPHCM hướng dẫn kỹ năng sản xuất video trong môi trường chuyển đổi số

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh, từ kinh nghiệm thực tế của các nhà báo có nhiều tác phẩm báo chí về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đã giúp cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp và cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị xã hội của huyện kịp thời nắm bắt các kỹ năng, chuyển đổi phương thức, nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho phù hợp với thực tế, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Tap huan.jpg
Báo cáo viên hội nghị

Nhiều nội dung, tài liệu và phương thức, kỹ năng thực tế trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác được các nhà báo truyền đạt, hướng dẫn cụ thể để vận dụng trong thực tế thời gian tới. Từ đó góp phần nâng cao tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội bằng những phương thức mới có sức lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến xã hội và cộng đồng mạng nhận diện, đấu tranh với những thông tin xấu, độc và lan tỏa thông tin tích cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Tap huan - 2.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tin cùng chuyên mục