Nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam - Bài 4: Cảm ơn Việt Nam!

Trên cơ sở thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam ngày càng thể hiện khả năng đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải; có những sáng kiến, đóng góp tích cực, trách nhiệm vào giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới.
Nhân viên BVDC 2.4 của Việt Nam tổ chức nhiều buổi khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Nam Sudan
Nhân viên BVDC 2.4 của Việt Nam tổ chức nhiều buổi khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Nam Sudan

Đối tác quan trọng của Liên hợp quốc

Là một thành viên tích cực của Liên hợp quốc (LHQ), tinh thần nhân ái, sẵn sàng tương trợ của Việt Nam đã được phát huy trong thời điểm khó khăn của nước bạn.

Trong thảm hoạ động đất kinh hoàng tháng 2-2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ gồm 24 chiến sĩ Công an nhân dân và 76 chiến sĩ Quân đội nhân dân đã lên đường tham gia cứu trợ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đoàn cứu nạn cứu hộ tham gia sứ mệnh nhân đạo tại một địa bàn xa xôi, nhưng những nỗ lực của đoàn cứu hộ Việt Nam được Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao và mến phục.

Trong cuộc gặp các đội cứu hộ quốc tế tại vùng tâm chấn động đất Hatay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, nhấn mạnh thảm họa động đất một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên tình bạn đó.

Không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ còn là biểu hiện sinh động cho chính sách đối ngoại ưu việt, thái độ cộng đồng trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Biểu hiện rõ nét nhất là những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình (GGBH) của LHQ. Xuất phát từ vai trò, trách nhiệm và cam kết chính trị của nước ta với LHQ, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ tại cuộc họp ngày 23-11-2012.

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, ngày 5-12-2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng GGHB của LHQ tại kỳ họp thứ 10 ngày 13-11-2020, là sự khẳng định của đất nước và con người Việt Nam trong tham gia, đóng góp lâu dài cho hoạt động GGHB LHQ, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, giới thiệu hình ảnh, trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam đối với việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Hiện tại, Việt Nam đã thiết lập 33 phòng tùy viên quốc phòng thường trú tại 32 nước và LHQ. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, từ năm 2014 đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử hơn 500 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia GGHB LHQ, gồm 4 lượt bệnh viện dã chiến cấp 2, 1 đội công binh làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và các sĩ quan làm việc tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và trụ sở LHQ.

Hình ảnh các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam gần gũi, gắn bó với người dân địa phương, giúp đỡ cộng đồng dân cư ở địa bàn đã góp phần khẳng định hơn nữa tinh thần “sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị”.

Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bên lề Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường tại Trung Quốc ngày 18-10, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho LHQ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên, đặc biệt là GGHB, an ninh quốc tế.

Ông Antonio Guterres nhấn mạnh, Việt Nam là một hình mẫu cho nhiều nước đang phát triển và là đối tác quan trọng của LHQ. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn sẵn sàng đóng góp vì hòa bình và sự phát triển của LHQ được lan tỏa mạnh mẽ.

Chân thành, tin cậy, trách nhiệm

Sau khi Việt Nam được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bởi Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của LHQ, đã, đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của LHQ.

Ngày 11-10 cũng là tròn một năm Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Khóa họp lần thứ 54 của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã kết thúc ngày 13-10, khép lại 3 khóa họp thường kỳ và nhiều hoạt động của cơ quan này trong năm 2023.

Trong suốt khóa họp, đoàn Việt Nam đã tiếp xúc, trao đổi, tham vấn với đoàn của các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện, đồng bảo trợ nhiều sáng kiến trên tinh thần đối thoại và hợp tác, thể hiện quan điểm, chính sách nhất quán, thành tựu của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, góp phần cùng các nước đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân quyền phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, thể hiện rõ nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Sự tham gia của Việt Nam, như Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh, đã không ngừng khẳng định phẩm chất, năng lực, trí tuệ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề song phương và đa phương, với phương châm “chân thành, tin cậy, trách nhiệm”.

Chủ động trong ASEAN

Với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam luôn kiên trì quan điểm và đóng góp tích cực để giữ vững đoàn kết, thống nhất ASEAN, phát huy vai trò trung tâm, đề cao lập trường nguyên tắc và tiếng nói chung của ASEAN, duy trì cách tiếp cận cân bằng của ASEAN trong quan hệ với đối tác, nhất là các nước lớn, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Năm 2023, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai. Một trong các hoạt động trong năm chủ tịch của Việt Nam là Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 và các phiên họp của Ủy ban Quản lý thiên tai ASEAN (ACDM) tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 12-10. Năm 2023 cũng là kỷ niệm 20 năm ACDM ra đời. Suốt 20 năm qua, Việt Nam luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và không ngừng đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực cho công tác của ACDM hướng đến quản lý và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra cho cộng đồng ASEAN.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á, đồng Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cho biết, Ngân hàng Phát triển châu Á luôn sát cánh cùng Chính phủ và người dân Việt Nam chung tay nỗ lực quản lý, giảm thiểu rủi ro, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Không dừng lại đó, Việt Nam còn tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực, thực hiện các hợp tác về an ninh mạng, kinh tế số, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu… Điều đó cho thấy, dù là nước đang phát triển, song chúng ta đã không đứng ngoài các vấn đề lớn của thế giới. Một Việt Nam luôn chủ động, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế tiếp tục được thể hiện ở những cam kết. Những nỗ lực này đã góp phần thu hút sự quan tâm của quốc tế đối với Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến đầu tư và du lịch hấp dẫn nhất khu vực và thế giới.

Nhìn toàn cảnh, những hoạt động đối ngoại hiệu quả trong năm 2023 là thông điệp về một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện. Từ đó cho thấy, ngoại giao đa phương và song phương của Việt Nam đã được kết hợp nhuần nhuyễn, thúc đẩy lẫn nhau, góp phần củng cố uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 29-6, tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) và Đội Công binh số 2 (ĐCB 2) lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ Nam Sudan và Abyei do Bộ Quốc phòng tổ chức tại TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, sau gần 10 năm, kể từ khi Bộ Chính trị thông qua “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, các lực lượng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao. Kết quả đạt được của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam được đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực quan trọng, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quốc tế, ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện sứ mệnh cao cả, chung tay hiện thực hóa các “Mục tiêu phát triển bền vững” và “Mục tiêu thiên niên kỷ” của LHQ.

Tin cùng chuyên mục