
Diễn đàn đã thu hút được sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, các viện, trường đại học, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp… hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.
Đây thực sự là vấn đề nóng khi Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn về an ninh năng lượng. Nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện năng, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 8-10% mỗi năm trong những năm tới, để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế và trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu tại diễn đàn về công nghệ năng lượng, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng cao để phục vụ cho phát triển kinh tế, đồng thời đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 thì việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và áp dụng công nghệ hiện đại không còn là lựa chọn mà là “con đường tất yếu".
Cùng quan điểm, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đánh giá cao vai trò của khoa học và công nghệ, coi đây là “quốc sách hàng đầu” và “động lực quan trọng nhất” để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong lĩnh vực năng lượng nói riêng. Để hóa giải những áp lực lớn đến từ 2 phía (nhu cầu tăng trưởng và yêu cầu giảm phát thải), ông Phan Xuân Dũng khẳng định: “Khoa học và công nghệ chính là chìa khóa để giải quyết đồng bộ các thách thức, biến khó khăn thành cơ hội phát triển mới”.
Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong lĩnh vực này, đặc biệt là Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được điều chỉnh, đặt ra mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 28-36% vào năm 2030. Định hướng đến năm 2050 tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 74-75%.