Theo đó, những loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn của trẻ như các loại hạt, hoa quả khô và xúc xích... sẽ bị cấm đưa vào trong bữa ăn của trẻ. Quy định cũng bao gồm hướng dẫn cụ thể về cách thức chuẩn bị đồ ăn, như cà rốt và táo được cắt nhỏ cho trẻ dưới 3 tuổi.
Bộ Giáo dục New Zealand ban hành quy định này nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ hóc đồ ăn ở trẻ nhỏ, sau khi xảy ra vụ bé trai 22 tháng tuổi bị hóc táo tại một trung tâm chăm sóc trẻ hồi năm 2016, dẫn đến bị tổn thương não nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết, họ cảm thấy áp lực trong việc chuẩn bị bữa trưa cho các con, khi mà có quá nhiều quy định nghiêm ngặt về thực phẩm.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Biến cáp quang biển thành thiết bị đo địa chấn
-
Bất bình đẳng thu nhập trong ngành tài chính của Anh
-
Cấm đào bitcoin để tiết kiệm điện
-
Thiết bị đeo biến nhiệt cơ thể thành điện
-
Giảm rác thực phẩm vì phát triển bền vững
-
Dùng robot “quét” sạch virus tại nhà ga
-
Độc diễn cho… một khán giả
-
Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững
-
Lương y như từ mẫu ở Philadelphia
-
Gạch hấp thu năng lượng