Giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran

Nga đề nghị hai phương án

Nga đề nghị hai phương án

Chiều 13-1, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Konstantin Kosachev cho rằng, có hai phương án giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran: một phương án lạc quan, khi Iran tiếp tục hợp tác với Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và một phương án xấu, giống như "phương án CHDCND Triều Tiên".

Ông Kosachev nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần thực hiện tất cả mọi nỗ lực để tránh phương án xấu; việc cắt đứt quan hệ giữa Iran với IAEA không đáp ứng lợi ích của Nga, EU, Mỹ và cả lợi ích quốc gia của Iran.

Nga đề nghị hai phương án ảnh 1

Iran mở niêm phong cơ sở hạt nhân Isfahan.

Theo đó, hồ sơ hạt nhân của Iran chỉ có thể được đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ sau khi Hội đồng điều hành IAEA họp để tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về chương trình hạt nhân của Iran. Ngay cả khi vấn đề được đưa ra HĐBA, thì cũng cần thảo luận trên phương hướng thương lượng chính trị chứ không phải là kinh tế, và càng không phải là phương hướng trừng phạt về quân sự.

Ông Kosachev không loại trừ khả năng đề nghị của Nga về việc làm giàu uranium cho Iran trên lãnh thổ Nga có thể được chỉnh sửa.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 13-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov lại cho rằng, vấn đề hạt nhân của Iran đang trở nên căng thẳng hơn và điều đó gây ra sự lo ngại xác đáng. Nếu Iran không xem xét lại quyết định của mình về việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tất cả các hoạt động khác liên quan đến việc làm giàu uranium, thì khả năng hồ sơ hạt nhân của Iran được đưa ra HĐBA LHQ là có thể.

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Vasili Likhachev đưa yêu cầu, việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, Nga cần căn cứ vào lợi ích của mình và các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế.

Theo ông Likhachev, Nga, Mỹ, LHQ và EU cần nhấn mạnh trách nhiệm của ban lãnh đạo Iran đối với an ninh trong khu vực và trên toàn thế giới.

H.N (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục